Ra mắt hội đồng doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam

2020-11-22 09:41:35 0 Bình luận
Ngày 21/11, tại Hà Nội, được phép của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam đã công bố Quyết định thành lập và tổ chức Lễ ra mắt.

Tới dự có ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI; Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Ông Vũ Quang Vinh, Tổng thư ký VCCI: Ông Hà Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ Khoa học Công nghệ, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí và các thành viên của Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI và Ông Vũ Quang Vinh, Tổng thư ký VCCI tham dự buổi Lễ.

Mở đầu bài phát biểu khai mạc, ông Hà Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam ( HĐDNNN-VN) cho biết: Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam được thành lập, là tổ chức thành viên trực thuộc VCCI. Hội đồng hoạt động trên cơ sở tự nguyện, đoàn kết, bảo vệ quyền lợi , lợi ích hợp pháp của thành viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và phát triển nghành nông nghiệp Việt Nam nói riêng, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia nông nghiệp phát triển bền vững.

Hội đồng được thành lập để thực hiện sứ mệnh kết nối các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chủ yếu thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trong và ngoài nước, cùng chia sẻ, hỗ trợ nhau để hoạt động kinh doanh có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và nghành Nông nghiệp Việt Nam nói riêng; góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đáp ứng thị trường trong nước và quốc tế. HĐDNNN-VN sẽ là nơi tập hợp và giúp các hội viên có thêm cơ hội kết nối: Xúc tiến thương mại; Giao lưu; Chia sẻ tình cảm; Hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất- kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên trong các hoạt động thuộc lĩnh vực Nông nghiệp doanh nghiệp...

Thời gian tới, Hội đồng sẽ đẩy mạnh công tác vận động hội viên tham gia và không ngừng mở rộng. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo cũng luôn tăng cường công tác kết nối và xúc tiến thương mại phát triển mở rộng thị trường, tìm đầu ra bền vững cho sản phẩm nông nghiệp an toàn và hữu cơ. Kết nối mở rộng thị trường trong và ngoài nước cho sản phẩm nông nghiệp; tìm kiếm, lựa chọn giống và công nghệ, quy trình chế biến phù hợp với mô hình canh tác; kết nối và xúc tiến đầu tư vào các mô hình chế biến sâu trong nông nghiệp, đảm bảo phát triển bền vững với tinh thần kết nối chia sẻ.

Sau phần khai mạc, ông Phạm Đình Vũ, Chánh văn phòng VCCI đã công bố Quyết định thành lập HĐDNNN-VN; Quyết định phê duyệt tổ chức hoạt động và Quyết định phê duyệt 7 chức danh lãnh đạo HĐDNNN-VN, nhiệm kỳ lần thứ I do ông Hà Văn Thắng làm Chủ tịch; Ông Phan Thanh Thiên, phó Chủ tịch Thường trực; Bà Lê Thị Thanh Hương, nguyên Vụ trưởng -Giám đốc Trung tâm hỗ trợ nông dân nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam làm Tổng thư ký Hội; Các ông,bà Hà Tuấn Anh, Hoàng Mạnh Ngọc, Nguyễn Thị Diễn Hằng, Trần Đức Minh làm phó Chủ tịch Hội.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI tặng hoa chúc mừng 7 chức danh HĐDNNN-VN, nhiệm kỳ lần thứ I.Các Hội viên chúc mừng Ban lãnh đạo HĐDNNN-VN.

Phát biểu tại buổi Lễ, Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam rất hoan nghênh sự ra mắt của HĐDNNN-VN. Ông cam kết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sẽ luôn sát cánh, đồng hành ủng hộ VCCI cũng như ủng hộ HĐDNNN-VN phát triển mạnh mẽ. Ông tin rằng với chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của mình, trong thời gian tới HĐDNNN-VN với tinh thần kết nối- chia sẻ- thành công, Hội sẽ hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và phát triển nghành nông nghiệp Việt Nam nói riêng, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia nông nghiệp phát triển bền vững.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ.

Về chương trình hành động của Hội, ông Hà Anh Tuấn,  Phó Chủ tịch Hội cho biết: Trong Quý IV năm 2020, Hội đồng sẽ tổ chức hai Hội chợ với quy mô lớn, mỗi hội chợ hơn 400 gian hàng tại công viên Gia Định Tp Hồ Chí Minh và Quảng trường Lâm Viên-Tp Đà Lạt; Hội tiếp tục tập hợp kết nạp thêm hội viên tham gia Hội đồng; Xây dựng dữ liệu DaTa, công nghệ số cho các Doanh nghiệp để kết nối các Doanh nghiệp thành viên, quản lý thành viên Hội đồng; Hội sẽ tích cực tham gia công tác phản biện xã hội, đề xuất những ý kiến với lãnh đạo Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách dành riêng ưu tiên cho nghành nông nghiệp; Kết nối và Chia sẻ để các Doanh nghiệp cùng nhau phát triển và vươn xa trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...